Mỹ yêu cầu Trung Quốc trả tàu lặn ở Biển Đông

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/12/2016 12:10 GMT+7

Tàu lặn không người lái của Mỹ bị tàu chiến Trung Quốc thu giữ (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lầu Năm góc Mỹ cáo buộc hải quân Trung Quốc thu giữ một tàu lặn không người lái của Mỹ tại vùng biển quốc tế thuộc Biển Đông.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, sự việc xảy ra hôm 15/12 khi một tàu dân sự của hải quân Mỹ thu hồi 2 tàu lặn không người lái ở vùng biển Quốc tế cách Vịnh Subic, Philippines khoảng 80,5 km về phía Tây Bắc.

Tàu Trung Quốc đã tiếp cận và thu giữ một trong hai tàu lặn này. Tàu lặn bị thu giữ là thiết bị thu thập thông tin khoa học của tàu nghiên cứu hải dương USNS Bowditch của Mỹ tại vùng biển này.

Nhà chức trách Mỹ đã lập tức gửi đề nghị chính thức yêu cầu phía Trung Quốc phải trao trả thiết bị. Đây là vụ việc đầu tiên kiểu này giữa Mỹ và Trung Quốc trong những năm gần đây. Vụ việc có thể châm ngòi căng thẳng giữa hai bên. Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước