Na Uy xây đường hầm dưới biển đầu tiên trên thế giới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 13:20 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AAP)

VTV.vn - Tuyến đường hầm được xây dựng để đi vòng qua bán đảo Stad, một khu vực thường xuyên có bão ở phía Tây Na Uy.

Bộ trưởng Giao thông Na Uy đã công bố kế hoạch xây dựng tuyến đường hầm dưới biển đầu tiên trên thế giới đi xuyên qua núi, nhằm tránh những vùng biển nguy hiểm đã từng đe dọa cả các nhà thám hiểm.

Với chiều dài khoảng 1,7km và rộng 36 m, đường hầm Stad sẽ giúp các chuyến đi an toàn hơn và chắc chắn hơn khi qua một số hải phận nguy hiểm. Đường hầm Stad sẽ là đường hầm đầu tiên cho phép các con tàu có trọng tải lên đến 16.000 tấn chở khách và hàng hóa có thể đi qua.

Dự án ước tính có chi phí lên đến 300 triệu USD và sẽ bắt đầu từ nửa đầu năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước