Nạn buôn người qua lừa đảo trực tuyến gia tăng

Chuyển động 24h-Thứ bảy, ngày 26/08/2023 13:39 GMT+7

VTV.vn - Đây là cảnh báo mới được Văn phòng Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đưa ra sau khi ghi nhận số người được tổ chức này hỗ trợ tăng mạnh vào năm 2022.

Hoạt động buôn người dưới hình thức lao động cưỡng bức do những kẻ lừa đảo trực tuyến thực hiện đã gia tăng đáng kể ở Myanmar và một số nước láng giềng khác, gây lo ngại cho chính quyền và tổ chức phi chính phủ trong khu vực.

Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết, những nạn nhân được giải cứu đều có câu chuyện chung về việc phải chịu bạo lực về tinh thần và thể xác. Họ phải làm việc trung bình 18 tiếng mỗi ngày trong điều kiện cực kỳ căng thẳng.

Những kẻ lừa đảo đã lợi dụng tình hình khó khăn sau dịch bệnh COVID-19 để tìm kiếm các nạn nhân đang khao khát việc làm, thông qua hình thức lừa đảo trực tuyến. Số vụ lừa đảo đã đạt đến quy mô chưa từng có, khiến Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phải đưa ra cảnh báo màu cam về các vụ lừa đảo buôn người hồi tháng 6 năm ngoái.

Hàn Quốc nỗ lực chống tệ nạn buôn người Hàn Quốc nỗ lực chống tệ nạn buôn người

VTV.vn - Giới chức Hàn Quốc đang chuẩn bị thành lập cơ quan chuyên trách chống buôn người, tạm thời hoạt động trong 6 tháng tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước