NASA kỷ niệm 40 năm phóng tàu vũ trụ lên sao Hỏa

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 21/07/2016 13:25 GMT+7

VTV.vn -Ngày 20/7, NASA đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày đầu tiên tàu du hành vũ trụ đặt chân lên sao Hỏa - đánh dấu bước tiến mới trong công cuộc nghiên cứu vũ trụ của nhân loại.

Cách đây đúng 40 năm - ngày 20/7/1976, NASA đã lần đầu tiên đưa tàu du hành vũ trụ lên sao Hỏa với dự án Viking Lander 1. Hai chiếc tàu vũ trụ được phóng đi đã ghi lại được hơn 65.000 hình ảnh của hành tinh này và thu thập được nhiều dữ liệu quan trọng.

Mục tiêu của dự án Viking Lander 1 là tìm kiếm sự sống trên hành tinh sao Hỏa. Dù không tìm thấy sự sống trên sao Hỏa, nhưng dự án đã thực hiện được nhiệm vụ vô cùng có ý nghĩa đó là giúp các nhà khoa học có được các thông tin về hoạt động hóa chất trong lòng đất sao Hỏa, đo đạc khí quyển, cũng như vẽ một bản đồ chi tiết về bề mặt hành tinh đỏ này.

Hai chiếc tàu của dự án Viking Lander 1 được thiết kế chỉ hoạt động trong vòng 90 ngày, tuy nhiên nó đã hoạt động lên tới 6 năm rưỡi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Từ khóa:

NASA

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước