NASA sẽ đưa phụ nữ đầu tiên lên mặt trăng vào năm 2024

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/09/2020 18:13 GMT+7

NASA dự kiến đưa phi hành gia nữ lên mặt trăng thông qua chương trình Artemis vào năm 2024. Ảnh: CNN

VTV.vn - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa tiết lộ sẽ chi 28 tỷ USD để đưa người phụ nữ đầu tiên lên mặt trăng vào năm 2024.

Đây là một phần trong kế hoạch có tên gọi Artemis của NASA, nhằm đánh dấu lần đầu tiên con người quay trở lại mặt trăng kể từ năm 1972.

Theo kế hoạch, NASA sẽ thực hiện 2 chuyến bay thử vòng quanh mặt trăng trong một sứ mệnh không người lái vào năm 2021, các chuyến bay có phi hành gia vào năm 2023 trước khi thực hiện kế hoạch tham vọng đưa nữ phi hành gia vào năm 2024.

Cùng lên mặt trăng với nữ phi hành gia đầu tiên này sẽ có thêm một nam phi hành gia nữa. Các phi hành gia sẽ đáp xuống cực nam của mặt trăng, thay vì xích đạo của mặt trăng như trước kia.

Sau khi đáp xuống mặt trăng, hai phi hành gia sẽ ở lại đó khoảng 1 tuần để thực hiện sứ mệnh khám phá.

NASA khai thác nước trên Mặt trăng để uống và sử dụng làm nhiên liệu NASA khai thác nước trên Mặt trăng để uống và sử dụng làm nhiên liệu NASA phát triển nguyên mẫu máy thở trong vòng 37 ngày NASA phát triển nguyên mẫu máy thở trong vòng 37 ngày Mỹ: NASA ấn định ngày phóng tàu vũ trụ Crew Dragon Mỹ: NASA ấn định ngày phóng tàu vũ trụ Crew Dragon

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước