NATO họp cụ thể hóa cam kết tham gia chống khủng bố, tăng ngân sách quốc phòng

Hồng Quang - Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 29/06/2017 04:18 GMT+7

VTV.vn - Các nước thành viên NATO trừ Mỹ sẽ tăng thêm 12 tỷ USD cho ngân sách quân sự trong năm sau.

Ngày 29/6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) họp tại Brussels để cụ thể hoá cam kết tham gia chống khủng bố và thảo luận về ngân sách quốc phòng. Các nước thành viên NATO dự kiến tăng thêm 4,3% ngân sách quân sự trong năm sau.

Các nước thành viên NATO trừ Mỹ sẽ tăng thêm 12 tỷ USD cho ngân sách quân sự trong năm sau. Tổng thư ký NATO là ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh, đây là năm thứ 3 liên tiếp các nước NATO chi thêm tiền cho quốc phòng. Tổng ngân sách quốc phòng của các nước NATO trừ Mỹ đã tăng thêm 46 tỷ USD so với cách đây 2 năm.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần thúc giục các nước NATO tăng ngân sách quân sự, lên tới mức đủ để ít nhất là nước nào cũng có thể tự bảo vệ mình, chỉ khi rất cần thiết mới phải nhờ Mỹ hỗ trợ. Tuyên bố của ông Tổng thư ký NATO trước cuộc họp hôm nay có ý thanh minh, chưa cần Tổng thống Mỹ thúc giục, NATO đã ý thức được vấn đề từ lâu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước