NATO tăng cường an ninh đối phó tấn công mạng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/06/2017 18:36 GMT+7

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Ảnh cắt từ video của VTV)

VTV.vn - Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 28/6 đã bày tỏ lo ngại về vụ tấn công mạng quy mô lớn xảy ra hôm 27/6 vừa qua.

Theo ông Jens Stoltenberg, đây là vụ tấn công mạng quy mô lớn thứ 2 xảy ra trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy cộng đồng quốc tế cũng như các nước đồng minh NATO cần tăng cường hợp tác trong vấn đề an ninh mạng.

Sau loạt vụ tấn công mới ngày 27/6, nhiều chuyên gia đánh giá việc tìm ra giải pháp cho cuộc tấn công mạng lần này có thể sẽ kéo dài lâu hơn so với vụ WannaCry.

Hàng nghìn máy tính của nhiều công ty trên thế giới bị tấn công mạng Hàng nghìn máy tính của nhiều công ty trên thế giới bị tấn công mạng

VTV.vn - Chỉ sau hơn 1 ngày phát tán, số máy vi tính bị dính mã độc mới Petrwrap ở nhiều công ty trên thế giới đã lên đến hàng nghìn chiếc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước