NATO kêu gọi Nga, Trung Quốc giải quyết khủng hoảng Triều Tiên

Hồng Quang, Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 09/11/2017 09:28 GMT+7

VTV.vn - NATO kêu gọi Nga và Trung Quốc tích cực tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 8/11, 29 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã thảo luận đến mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên. Ông Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, Nga và Trung Quốc, với tư cách là hai nước láng giềng của Triều Tiên và là thành viên của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, phải có vai trò đặc biệt trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Trong bữa ăn tối 8/11, cùng khách mời là bà Đại diện cấp cao về An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu, các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng NATO đã thảo luận về những nguy cơ đe dọa an ninh quốc tế, trong đó nổi lên hàng đầu lúc này là tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thư ký NATO khẳng định rằng tất cả các thành viên NATO đã nhất trí cam kết gây sức ép tối đa lên Triều Tiên, với mục đích là một giải pháp hòa bình, ngăn chặn nước này tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân. NATO cũng cho rằng phải dùng các biện pháp chính trị và ngoại giao, kết hợp với trừng phạt kinh tế Triều Tiên, để làm cho Triều Tiên phải đổi ý.

'Chỉ có thể xử lý khủng hoảng Triều Tiên bằng giải pháp chính trị' "Chỉ có thể xử lý khủng hoảng Triều Tiên bằng giải pháp chính trị"

VTV.vn - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ thử hạt nhân của Triều Tiên và khẳng định chỉ có thể xử lý khủng hoảng Triều Tiên bằng giải pháp chính trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước