New York (Mỹ): Gần 2 triệu người đón năm mới 2017 trên Quảng trường Thời đại

Lê Tuyển (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 01/01/2017 15:09 GMT+7

VTV.vn - TP New York (Mỹ) là một trong những nơi đón năm mới 2017 muộn nhất trên thế giới. Gần 2 triệu người đã tập trung tại Quảng trường Thời đại chờ đón thời khắc giao thừa.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cùng các quan chức thành phố New York đã chính thức bấm hạ quả cầu pha lê đánh dấu thời khắc chuyển giao sang năm 2017 tại thành phố New York. Đây là một trong những nơi đón năm mới muộn nhất trên thế giới.

Năm nay, thời tiết ấm áp vào đêm giao thừa đã khiến nhiều người bất chấp nỗi lo về an ninh có mặt tại Quảng trường Thời đại từ rất sớm. Từ 9h sáng, đã có hàng nghìn người xếp hàng sẵn để được nghe các ca sĩ nổi tiếng như Mariah Carey, Gloria Estefan hát và chờ đợi 1 phút đếm ngược của quả cầu pha lê. Tất cả mọi người đều mang theo điều ước một năm mới tốt lành, bình an.

Năm nay có thể coi là năm có số lượng người tập trung tại Quảng trường Thời đại đông nhất với khoảng 2 triệu người. Cảnh sát New York đã phải huy động 7.000 nhân viên, bổ sung đội đặc nhiệm chống khủng bố, lính bắn tỉa và đặc biệt là lập lên hàng rào thép là những chiếc xe tải chở cát. Đây là phương án bảo vệ mới để chống các vụ tấn công khủng bố bằng phương tiện giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước