New Zealand ngừng nhập cảnh hành khách từ Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/04/2021 21:41 GMT+7

Bà Jacinda Ardern - Thủ tướng New Zealand. Nguồn: Reuters

VTV.vn - New Zealand sẽ tạm thời đình chỉ nhập cảnh tất cả các hành khách đến từ Ấn Độ, bao gồm cả công dân nước này.

24h qua, New Zealand đã ghi nhận 23 ca mắc mới tại các điểm nhập cảnh, 17 người trong số này khởi hành từ Ấn Độ.

Thủ tướng Jacinda Ardern cho hay, lệnh đình chỉ có hiệu lực từ 16h ngày 11/4 (theo giờ địa phương) đến ngày 28/4.

Trong thời gian này, Chính phủ New Zealand sẽ xem xét các biện pháp giám sát rủi ro nhằm nối lại việc nhập cảnh.

Ấn Độ đang phải đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai với các ca lây nhiễm tăng mạnh, vượt cả đỉnh dịch lần đầu vào cuối năm ngoái.

Nước này ghi nhận hơn 126 nghìn ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng theo ngày cao nhất từ trước tới nay.

New Zealand dỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau động đất New Zealand dỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau động đất

VTV.vn - Chiều 5/3, cơ quan quản lý khẩn cấp New Zealand đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần được ban bố sau trận động đất mạnh 8,0 độ xảy ra vào sáng 5/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

New Zealand

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước