Nga bác bỏ cáo buộc các vụ tấn công bằng khí độc clo tại Syria

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/02/2018 07:24 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nga vừa chỉ trích việc cáo buộc lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng đằng sau vụ tấn công bằng khí độc clo tại khu vực Đông Ghouta.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi đây là một hành động khiêu khích, nhằm phá hoại nỗ lực triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực này. 

Vụ tấn công xảy ra cách đây 2 ngày, ở khu vực do lực lượng đối lập Syria kiểm soát. Hậu quả khiến 1 trẻ em thiệt mạng và 13 người khác gặp vấn đề về hô hấp. 

Vụ việc xảy ra chỉ 1 ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua lệnh ngừng bắn 30 ngày ở Đông Ghouta, Syria.

Nga đề nghị tiến hành cuộc điều tra mới về tấn công vũ khí hóa học tại Syria Nga đề nghị tiến hành cuộc điều tra mới về tấn công vũ khí hóa học tại Syria

VTV.vn - Sau những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, ngày 5/2, Nga đã đề nghị HĐBA LHQ tiến hành cuộc điều tra mới về việc ai đứng sau các vụ tấn công vũ khí hóa học này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước