Nga bắt giữ hàng chục nghi can Hồi giáo cực đoan

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 15/11/2017 09:01 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã bắt giữ 69 đối tượng tình nghi là thành viên của một tổ chức Hồi giáo bị cấm hoạt động ở nước này.

Theo FSB, các đối tượng này thuộc phong trào truyền giáo đạo Hồi dòng Sunni, Tablighi Jamaat, một tổ chức cực đoan bị cấm hoạt động ở Nga. Lực lượng chức năng đã bắt giữ những đối tượng nói trên trong cuộc đột kích gần Thủ đô Moscow ngày 14/11 và đã tịch thu nhiều tài liệu của tổ chức này. 

Theo FSB, chỉ đạo nhóm này là các thành viên đến từ các nước Trung Á. Trước đó, nhà chức trách Nga cũng đã bắt giữ nhiều nghi can bị cáo buộc dính díu tới các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Nga.

Tây Ban Nha và Maroc triệt phá nhóm cực đoan Tây Ban Nha và Maroc triệt phá nhóm cực đoan

VTV.vn - Hiện Tây Ban Nha và Maroc đang tăng cường hợp tác an ninh sau loạt vụ tấn công khủng bố bằng hình thức lao xe vào đám đông tại Tây Ban Nha.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước