Nga: Các kênh liên lạc Nga - Mỹ bị đóng băng

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/12/2016 08:40 GMT+7

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hầu như tất cả các kênh thông tin liên lạc giữa Nga và Mỹ đã bị "đóng băng" là tuyên bố đuợc người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra ngày 21/12.

Trả lời cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mir TV của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hầu như tất cả các cuộc đối thoại ở mọi cấp độ giữa Nga và Mỹ đã bị "đóng băng" và nếu có cũng chỉ ở mức tối thiểu.

Ông Peskov cho biết, ông hy vọng chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ cải thiện quan hệ giữa hai nước và chính quyền này sẽ từ chối sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.

Phản ứng trước thông tin này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, tuy vẫn còn những bất đồng và căng thẳng giữa Washington và Moscow nhưng các cuộc đối thoại vẫn diễn ra.

Đàm phán Nga - Mỹ về Syria bế tắc Đàm phán Nga - Mỹ về Syria bế tắc

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, cuộc đàm phán giữa nước này và Mỹ về cuộc xung đột tại Syria đã đi vào "ngõ cụt".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước