Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/09/2017 09:54 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Tổng thống Putin cho biết, bất cứ quyết định nào của Mỹ nhằm cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine sẽ chỉ làm gia tăng xung đột ở miền Đông Ukraine.

Hôm qua (5/9), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, bất cứ quyết định nào của Mỹ nhằm cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine sẽ chỉ làm gia tăng xung đột ở miền Đông Ukraine và đẩy lực lượng đối lập tại đây mở rộng chiến dịch quân sự.

Ông Putin nhấn mạnh, việc chuyển vũ khí tới khu vực xung đột không giúp thúc đẩy nỗ lực gìn giữ hòa bình mà chỉ khiến tình hình tồi tệ thêm. Hành động như vậy sẽ làm gia tăng số người thương vong trong các vụ xung đột.

Tuyên bố của Tổng thống Nga đưa ra chỉ ít ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 24/8 cho biết, Washington đã cam kết hỗ trợ trang thiết bị quân sự trị giá 175 triệu USD cho quân đội Ukraine.

Theo thống kê, kể từ khi xung đột bùng phát ở miền Đông Ukraine hồi tháng 4/2014 đến nay, hơn 10.000 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Mỹ nối lại việc cấp thị thực hạn chế tại Nga Mỹ nối lại việc cấp thị thực hạn chế tại Nga

VTV.vn - Ngày 1/9 , Mỹ tuyên bố có thể nối lại các cuộc phỏng vấn hạn chế tại 3 Tổng lãnh sự quán của nước này ở Nga cho những người muốn xin cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước