Nga gợi ý nối lại liên lạc trực tiếp về ngoại giao và quân sự với Mỹ

Theo VOV-Thứ năm, ngày 31/08/2017 15:51 GMT+7

Tân đại sứ Nga ở Mỹ Anatoly Antonov. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tân đại sứ Nga ở Mỹ Anatoly Antonov cho rằng 2 nước nên lập lại liên lạc trực tiếp giữa các quan chức phụ trách quân sự và chính sách ngoại giao.

Trả lời phỏng vấn trang tin tức kinh doanh Kommersant (Nga) ngày 30/8, đại sứ Anatoly Antonov nhấn mạnh đã đến lúc nối lại cuộc tiếp xúc giữa các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga và Mỹ theo "thể thức 2+2".

Ông Anatoly Antonov cũng hối thúc tiến hành cuộc họp chung giữa Cơ quan An ninh liên bang cùng cơ quan tình báo Nga với Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan tình báo Trung ương (CIA) Mỹ.

Vị quan chức này khẳng định, sự hợp tác giữa hai bên sẽ mang lại lợi ích thiết thực trong cuộc chiến chống khủng bố, chống lại mối đe dọa tấn công mạng, tạo ra sự ổn định. Nga và Mỹ đã dừng các cuộc tiếp xúc quân sự vào năm 2014, liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước