Nga đề xuất thành lập cơ quan điều tra vũ khí hóa học tại Syria

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/01/2018 17:45 GMT+7

Nạn nhân trong cuộc tấn công hóa học tại thị trấn Khan Sheikhun hồi đầu năm 2017. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Đại sứ Nga tại LHQ đã đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ thành lập một cơ quan điều tra mới với nhiệm vụ cung cấp các bằng chứng về các vụ tấn công hóa học tại Syria.

Tại cuộc họp của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ diễn ra ngày 23/1, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đã đưa ra dự thảo nghị quyết về việc thành lập một cơ quan điều tra mới về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, để thay thế cho nhóm điều tra trước đó do LHQ ủy thác. 

Theo Đại sứ Nga, cơ quan này sẽ sử dụng những thông tin xác thực và không thể chối cãi, tiếp nhận từ các nguồn tin minh bạch và đáng tin cậy, theo đó tạo nên những bằng chứng cho Hội đồng Bảo an trong việc xác định thủ phạm sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Đây là cuộc họp của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ được triệu tập cùng ngày theo đề nghị của Đại sứ Nga, ngay sau khi hội nghị quốc tế về Syria tại Paris, Pháp vừa kết thúc.

LHQ không gia hạn điều tra vũ khí hóa học tại Syria LHQ không gia hạn điều tra vũ khí hóa học tại Syria

VTV.vn - HĐBA LHQ đã không thông qua nghị quyết gia hạn điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria hồi tháng 4 vừa qua, sau khi Nga sử dụng quyền phủ quyết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước