Nga hoãn vô thời hạn đàm phán hòa bình về Syria

Thanh Hiệp (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 02/11/2016 15:14 GMT+7

Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh tại Aleppo ngày 29/10. (Ảnh: AP/TTXVN)

VTV.vn- Việc nối lại tiến trình đàm phán hòa bình tại Syria sẽ bị hoãn vô thời hạn.

Đó là nội dung tuyên bố mới nhất vừa được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra ngày 1/11.

Theo ông Shoigu, bất chấp việc Nga tạm ngừng các cuộc không kích nhằm vào Aleppo, lực lượng phiến quân đã liên tục mở các cuộc tấn công trên thực địa. Điều này đã khiến việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình bị trì hoãn và Nga khó có thể kéo dài lệnh ngừng không kích.

Trước đó, hôm 29/10, Moscow từng tuyên bố sẵn sàng phối hợp hành động với các đối tác trên tất cả các phương diện nhằm sớm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria, tuy nhiên, phải dựa trên cơ sở bình đẳng và các bên tuân thủ cam kết của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước