Nga hủy bỏ cuộc đối thoại chiến lược với Mỹ

VTV8-Thứ bảy, ngày 03/03/2018 07:57 GMT+7

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. (Ảnh: The Moscow Times)

VTV.vn - Ngày 2/3, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Moscow đã hủy bỏ kế hoạch đối thoại chiến lược với Mỹ dự kiến diễn ra trong tháng 3/2018.

Động thái này diễn ra sau khi một đoàn đại biểu của Washington rút khỏi một cuộc họp về an ninh mạng. Đại sứ Antonov tuyên bố, hành động rút khỏi cuộc họp vào phút chót tại Geneva (Thụy Sỹ) hồi cuối tháng 2 của Mỹ là một bước đi không thân thiện, càng làm mối quan hệ song phương bị suy giảm.

Vì vậy, Nga không thể tiếp tục tới cuộc đối thoại dự kiến diễn ra vào ngày 6 - 7/3 tại Vienna (Áo) với mục tiêu giải quyết sự ổn định chiến lược và các vấn đề trong mối quan hệ song phương. Đại sứ Nga cũng khẳng định, những cáo buộc của Chính phủ Mỹ rằng Moscow vi phạm Hiệp ước về thủ tiêu tên lửa tầm trung và ngắn là vô căn cứ.  


Nga đình chỉ thỏa thuận tiêu hủy plutonium với Mỹ Nga đình chỉ thỏa thuận tiêu hủy plutonium với Mỹ

VTV.vn - Với đại đa số phiếu thuận - 445 đại biểu, Duma Quốc gia Nga hôm 19/10 đã phê chuẩn luật đình chỉ thoả thuận tiêu huỷ plutonium với Mỹ được ký năm 2000.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước