Nga kêu gọi nối lại đàm phán giải quyết khủng hoảng Triều Tiên

VTV8-Thứ hai, ngày 05/06/2017 17:35 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin đã kêu gọi tất cả các bên liên quan cần nối lại đàm phán trong việc giải quyết tình hình khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên.

Ông Fomin cho rằng, điều quan trọng là không để cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên vượt khỏi tầm kiểm soát. Tất cả các bên cần phải phối hợp, làm việc cùng nhau để tránh làm trầm trọng thêm tình hình và nối lại đàm phán tích cực, có thể đáp ứng được lợi ích an ninh của tất cả các nước trong khu vực.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cũng bày tỏ lo ngại việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước