Nga không muốn tham gia trở lại cơ chế G7

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 09/06/2018 07:01 GMT+7

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nga không đặt mục tiêu tham gia trở lại Nhóm các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới hiện nay (G7).

Trong một phản ứng ngay sau khi ngày 8/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các nước thành viên G7 hiện nay gồm Nhật Bản, Pháp, Đức, Italy, Anh, Mỹ và Canada cần khôi phục trở lại tư cách thành viên của Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga không đặt ưu tiên tham gia G7 mà chú trọng tới các cơ chế khác ngoài nhóm này.

Trước đó, phát biểu trước báo giới trước khi lên đường sang Canada tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra cuối tuần này, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: "Nga nên có mặt tại hội nghị này, nên là một phần của G7".

Năm 1998, Nga là thành viên thứ 8 trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới khi đó gọi tắt là G8. Tuy nhiên, đến năm 2014, quy chế thành viên nhóm này của Moskva đã bị đình chỉ sau khi sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Tranh cãi về thuế làm 'nóng' Hội nghị G7 Tranh cãi về thuế làm "nóng" Hội nghị G7

VTV.vn - Vấn đề về thuế được dự báo sẽ là vấn đề bao trùm tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước