Nga không ủng hộ siết chặt trừng phạt kinh tế Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/08/2017 08:46 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 16/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga không ủng hộ lời kêu gọi siết chặt trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên.

Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 16/8 tại thủ đô Moscow, ông Lavrov cho biết, Nga không ủng hộ ý tưởng hướng tới bóp nghẹt kinh tế Triều Tiên, bởi những giải pháp này sẽ chỉ mang tới những hệ lụy tiêu cực, bi kịch nhân đạo cho các công dân Triều Tiên.

Trước đó, ngày 5/8, Hội đồng Bản an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên. Nghị quyết bổ sung 9 cá nhân và 4 thực thể của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, cấm Triều Tiên xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản.

Ước tính, các biện pháp trừng phạt này có thể làm sụt giảm 1/3 kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên.

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

VTV.vn - Mới đây, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước