Nga, Nhật thảo luận về hợp tác kinh tế

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/11/2017 07:44 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Hôm 10/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Một chủ đề trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo là các dự án kinh tế chung trên nhóm đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc trong khi Nga gọi là quần đảo Nam Kuril.

Nhật Bản và Nga mới đây đã nhất trí thành lập một nhóm đặc biệt cùng kinh doanh trong 5 lĩnh vực trên quần đảo tranh chấp. Theo kế hoạch, cuộc họp đầu tiên của nhóm sẽ diễn ra vào năm tới nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh chung trên 5 lĩnh vực gồm du lịch, nuôi hải sản, trồng cây trong nhà kính, phong điện và xử lý rác thải.

Việc tranh chấp chủ quyền đã cản trở hai nước ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Tuy nhiên, các bên đang thể hiện thiện chí giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước