Nga phản đối mọi cuộc chạy đua vũ trang

Tường Vy (VTv8)-Thứ năm, ngày 28/04/2016 15:13 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng đinh, Nga kiên quyết phản đối mọi cuộc chạy đua vũ trang.

Phát biểu trước 20 Bộ trưởng Quốc phòng và 500 chuyên gia quân sự từ hơn 80 quốc gia tại Hội nghị An ninh quốc tế lần thứ 5 do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức tại thủ đô Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố, chính hành động của Mỹ và NATO, bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới với Nga, triển khai các kế hoạch chống tên lửa nguy hiểm và đẩy mạnh chi tiêu quân sự đã buộc Moscow phải có những biện pháp quân sự - kỹ thuật đáp trả lại một cách phù hợp. Tuy nhiên, Nga phản đối bất cứ cuộc chạy đua vũ trang nào.

Thư kí Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cũng cho biết, chiến lược an ninh sửa đổi của Nga đã loại bỏ ý tưởng về một cuộc chạy đua vũ trang mới và Moscow coi việc sử dụng đến lực lượng quân sự là biện pháp cuối cùng để bảo vệ đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước