Nga sẵn sàng hạn chế sản lượng khai thác dầu mỏ

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/10/2016 09:40 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng thực hiện các biện pháp hạn chế sản lượng khai thác dầu mỏ nhằm cân bằng thị trường sau một thời gian dài giá dầu xuống thấp.

Phát biểu tại Đại hội Năng lượng thế giới diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, dù là nước ngoài OPEC, Nga sẵn sàng phối hợp và kêu gọi các quốc gia khai thác, xuất khẩu dầu mỏ cùng thực thi các biện pháp hạn chế sản lượng khai thác dầu.

Theo ông Putin, trong bối cảnh tình hình năng lượng toàn cầu diễn biến phức tạp, việc hạn chế sản lượng dầu khai thác là giải pháp đúng đắn duy nhất để ổn định thị trường năng lượng thế giới cũng như góp phần khôi phục thế cân bằng giữa cung và cầu.

Tổng thống Nga cũng bày tỏ hy vọng, động thái của Nga có thể góp phần mang lại một thỏa thuận cụ thể trong cuộc họp tháng 11/2016 của OPEC.

Nga khẳng định không cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ Nga khẳng định không cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, Nga sẽ vẫn tiếp tục duy trì mức sản lượng khai thác hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước