Nga sẵn sàng hàn gắn quan hệ với châu Âu

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/06/2016 07:10 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

VTV.vn - Nga sẵn sàng cải thiện quan hệ với châu Âu vốn bị rạn nứt liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuyên bố trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ngày 17/8 tại Diễn đàn kinh tế quốc tế lần thứ 20 diễn ra tại thành phố Saint-Peterburg.

Tuy nhiên, ông Putin cũng nhấn mạnh phương Tây phải chịu trách nhiệm về tình trạng xấu đi trong mối quan hệ này. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Nga khẳng định Liên minh châu Âu vẫn là một đối tác thương mại chủ chốt của Nga, song chính việc EU áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine đã dẫn tới sự đổ vỡ trong quan hệ song phương.

Ngoài ra, ông Putin cũng chỉ trích việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường sự hiện diện quân sự ở Đông Âu, giáp biên giới với Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga không muốn xảy ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới và nếu hai bên phối hợp về phòng thủ sẽ tránh được nguy cơ này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước