Nga tuyên bố nối lại đàm phán Syria với Mỹ vào ngày 15/10

Nhật Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 13/10/2016 09:57 GMT+7

Một thành viên đội dân phòng tại một khu chợ bị không kích ở Aleppo. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nga vừa tuyên bố sẽ nối lại đàm phán về các vấn đề tại Syria với Mỹ và các cường quốc chủ chốt trong khu vực vào ngày 15/10 tới.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa các bên về cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này kể từ khi Washington đơn phương ngừng các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn.

Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán nhằm "thiết lập các điều kiện để đạt được nghị quyết về cuộc khủng hoảng Syria" tại Lausanne, Thụy Sĩ.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng cáo buộc Pháp cố tình dụ dỗ Moscow vào việc phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Syria; đồng thời tố cáo Mỹ đã ngả theo Pháp trong vấn đề này.

Bất chấp những căng thẳng trên, Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố, đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa vào một bãi thử, trong khuôn khổ một cuộc diễn tập tác chiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước