Nga ủng hộ nối lại đối thoại giữa Palestine và Israel

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 11:13 GMT+7

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải).

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 cho biết, Moscow ủng hộ việc nối lại đối thoại trực tiếp giữa Israel và Palestine.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Sochi miền Nam nước Nga, Tổng thống Putin cho rằng chỉ có giải pháp chính trị được đàm phán dựa trên luật pháp quốc tế, mới có thể giải quyết cuộc xung đột giữa Palestine và Israel.

Theo nhà lãnh đạo Nga, điều quan trọng là phải duy trì quan hệ song phương, tránh các bước đi đơn phương, tìm kiếm các giải pháp có thể chấp nhận được và cùng nhau chống khủng bố.

Về phần mình, Tổng thống Palestine Abbas hoan nghênh đề nghị của Tổng thống Putin về việc tổ chức một cuộc họp ở Moscow giữa các nhà lãnh đạo Palestine và Israel. Ông đánh giá cao những nỗ lực chống khủng bố và những đóng góp của Moscow trong việc tăng cường an ninh và ổn định ở Trung Đông, bao gồm cả ở Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước