Nga ưu tiên ngăn chặn chiến tranh tại Syria

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 15:32 GMT+7

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nhấn mạnh ưu tiên của cộng đồng quốc tế trong thời điểm hiện tại là ngăn chặn chiến tranh tại Syria.

Mỹ và các nước đồng minh cần kiềm chế không tiến hành các hành động quân sự nhằm vào Syria và ưu tiên của Nga vào thời điểm hiện tại là ngăn chặn chiến tranh nổ ra tại quốc gia Trung Đông này. Đây là lời kêu gọi được Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đưa ra hôm qua (12/4), sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông Vassily Nebenzia cũng cho biết, trước những thông điệp khiêu khích từ phía Washington, Nga không loại trừ bất kỳ kịch bản xấu nào. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này cũng bày tỏ hy vọng hai bên có thể "đối thoại qua các kênh thích hợp để tránh những diễn biến leo thang nguy hiểm".

Trước đó, Điện Kremlin cho biết, một đường dây liên lạc nhằm tránh xung đột bất ngờ giữa Nga và Mỹ đã bắt đầu được hai bên sử dụng. Tuy nhiên, việc tiến hành điện đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tình hình căng thẳng hiện nay không nằm trong kế hoạch của Tổng thống Nga Putin.

Syria tuyên bố không e sợ trước cuộc tấn công của Mỹ Syria tuyên bố không e sợ trước cuộc tấn công của Mỹ

VTV.vn - Syria tuyên bố không run sợ trước các mối đe dọa tấn công Syria của Mỹ nhằm đáp trả cuộc tấn công mà phương Tây cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước