Ngày tưởng niệm liệt sỹ thế chiến thứ nhất

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/11/2017 06:39 GMT+7

VTV.vn - Ngày 11/11, hoạt động tưởng niệm những người lính đã ngã xuống trong chiến tranh thế giới thứ nhất đã diễn ra tại một số quốc gia châu Âu.

Tại Anh, buổi lễ tưởng niệm bắt đầu vào lúc 11h, ngày 11/11, đánh dấu thời điểm chấm dứt chiến tranh vào năm 1918. Khoảng 700.000 binh lính Anh đã thiệt mạng trong thế chiến thứ nhất. Một vật không thể thiếu trong các buổi lễ và thường được cài trên ngực áo là những bông hoa anh túc đỏ. Màu đỏ của hoa là biểu tượng của máu đổ xuống các chiến trường ở châu Âu.

Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đã tới đặt vòng hoa tại mộ chiến sỹ vô danh ở Khải Hoàn Môn. Tham dự buổi lễ có các cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy và Francois Hollande. Năm sau, Pháp sẽ đánh dấu 100 năm ngày tưởng niệm bằng sự kiện lớn với đại diện 80 nước tham gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước