Nghi ngờ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/04/2018 17:37 GMT+7

Các chuyên gia vũ khí hóa học Liên Hợp Quốc tại Syria. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ít nhất 70 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công được nghi là sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, gần thủ đô Damas của Syria.

Thông tin được các đội cứu hộ và bác sỹ ở khu vực này đưa ra.

Trong các hình ảnh chưa được kiểm chứng đăng tải trên các trang mạng, nhiều trẻ em được cho là đang được cứu chữa hoặc xịt nước lên người ở thị trấn Douma hiện do quân nổi dậy kiểm soát. Chính phủ Syria tuyên bố đây đều là những thông tin thêu dệt khi cho rằng họ đã thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học này.

Hiện chưa có thông tin kiểm chứng độc lập nào đối với vụ tấn công này. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington đang theo dõi chặt chẽ thông tin về khả năng xảy ra một vụ tấn công hóa học tại Syria.

Chính phủ Syria phủ nhận sở hữu vũ khí hóa học Chính phủ Syria phủ nhận sở hữu vũ khí hóa học

VTV.vn - Ngày 10/3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Faisal Mekdad khẳng định quốc gia Trung Đông này không sở hữu vũ khí hóa học trong các cuộc chiến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước