Nghi phạm trong vụ tấn công tại Magnanville (Pháp) từng bị kết án

Vân Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 15/06/2016 10:07 GMT+7

Xe của lực lượng đặc nhiệm RAID rời hiện trường vụ tấn công Magnanville. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - AFP cho biết, nghi can dùng dao đâm chết cặp vợ chồng cảnh sát trong vụ tấn công tại Magnanville (Pháp) đã từng có tiền án tiền sự.

Cụ thể, nghi can tên Larossi Abballa (25 tuổi) đã có tiền án tiền sự về các tội trộm cắp, tàng trữ hàng hóa trộm cắp và các hành vi bạo lực. Vào năm 2011, tên này đã bị kết án 3 năm tù vì tội "liên kết với các đối tượng nguy hiểm và chuẩn bị các hành động khủng bố".

Theo ghi nhận tại hiện trường, Abballa đã hô hào lòng trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) trước khi giết hại 2 vợ chồng viên cảnh sát. Khám xét nhà riêng của Abballa, cảnh sát Pháp đã tìm thấy một danh sách gồm nhiều nhân vật quan trọng và các sĩ quan cảnh sát mà y chọn làm mục tiêu tấn công trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước