Ngoại trưởng Đức đề xuất lập cầu hàng không ở Aleppo (Syria)

-Chủ nhật, ngày 14/08/2016 14:50 GMT+7

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi LHQ cân nhắc khả năng thiết lập cầu hàng không để thả hàng cứu trợ cho người dân đang mắc kẹt tại TP Aleppo, Syria.

Cùng với đề nghị trên, Ngoại trưởng Steinmeier cũng kêu gọi các bên xung đột ở Syria trở lại bàn đàm phán ở Geneve (Thụy Sĩ) và khẳng định, việc giải quyết xung đột bằng biện pháp quân sự chỉ là “ảo tưởng”. Ông Steinmeier cũng chỉ trích gay gắt việc sử dụng khí độc ở Aleppo, yêu cầu các bên xung đột làm tất cả để bảo vệ dân thường Syria. Theo nhà ngoại giao Đức, những gì vừa xảy ra ở Aleppo cho thấy cấp độ leo thang mới trong cuộc xung đột tại quốc gia này.

Tình hình cứu trợ ở Aleppo đang trở nên rất khó khăn trong bối cảnh thực phẩm, nước sạch và thuốc men thiếu thốn trầm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước