Người dân Iran trở lại lễ hành hương Hajj

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 02/08/2017 11:36 GMT+7

VTV.vn - Mối quan hệ giữa Iran và Arab Saudi đang có những tín hiệu tích cực khi Iran đã cho phép tín đồ nước mình được trở lại tham dự lễ hành hương Hajj sau 1 năm tẩy chay.

Dường như lễ hành hương truyền thống đến thánh địa Mecca đang giúp hai quốc gia hàng đầu trong thế giới Hồi giáo xích lại gần nhau hơn sau một thời gian dài căng thẳng.

Ông Mohammad Taghi Shahpouri, tín đồ Hồi giáo Iran, cho biết: "Đây là nghĩa vụ đối với thánh Allah, và không có gì ngăn trở chúng tôi thực hiện điều này. Chúng tôi cảm thấy rất sẵn sàng và hồi hộp với chuyến đi này".

Vào năm ngoái, Iran đã tẩy chay lễ Hajj. Bên cạnh sự đối đầu về chính trị và tôn giáo giữa hai nước, một lý do khác, chính là thảm họa trong lễ Hajj năm 2015 khiến hơn 700 người thiệt mạng, mà phần lớn trong số đó là người Iran.

Dù vậy, tình hình dường như đang trở nên tích cực hơn. Đầu năm nay, Iran đã cử quan chức tới Arab Saudi để kí kết thỏa thuận về việc tín đồ Iran trở lại lễ Hajj. Lãnh tụ tối cao Khamenei cũng đã lên tiếng kêu gọi Riyadh đảm bảo an ninh tối đa cho lễ hành hương năm nay.

Ông Ali Qazi-Askar, lãnh đạo Tổ chức hành hương Iran, nói: "Tình hình khu vực đang có nhiều thay đổi. Tôi nghĩ rằng lễ Hajj sẽ giúp cải thiện trong quan hệ ngoại giao chung. Từ những kinh nghiệm trước đây, tôi nghĩ rằng phía họ cũng đã sẵn sàng cho vấn đề này".

Ước tính, sẽ có khoảng 90.000 người Iran tham dự lễ Hajj năm nay và mọi công tác chuẩn bị đang được hai bên thực hiện để nghi lễ thiêng liêng của người Hồi giáo diễn ra an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước