Người Hồi giáo trở lại cầu nguyện ở đền Al-Aqsa sau 2 tuần “tẩy chay”

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 08:14 GMT+7

Toàn cảnh đền al-Aqsa ở Jerusalem. (Ảnh: The Times of Israel)

VTV.vn - Ngày 27/7, lần đầu tiên sau 2 tuần "tẩy chay", người Hồi giáo đã vào cầu nguyện ở quần thể Haram al-Sharif tại Thành cổ Jerusalem.

Người Hồi giáo đã vào cầu nguyện ở quần thể Haram al-Sharif tại Thành cổ Jerusalem sau khi Israel dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát an ninh gây tranh cãi ở khu vực này. Đây được xem là dấu hiệu có thể chấm dứt căng thẳng hiện nay tại khu vực nhạy cảm này.

Trong buổi cầu nguyện chiều qua (27/7), hàng nghìn người Hồi giáo xếp hàng vào cầu nguyện bên trong ngôi đền Al-Aqsa thay vì cầu nguyện ở trên phố bên ngoài ngôi đền.

Giới quan sát nhận định, việc Israel gỡ bỏ các biện pháp an ninh tại đền thờ Al-Aqsa đã giúp xoa dịu tình hình trên lãnh thổ Palestine, cũng như làm giảm nguy cơ xảy ra xung đột sâu hơn giữa Israel và Palestine.

Mỹ nới lỏng chính sách cấm người Hồi giáo Mỹ nới lỏng chính sách cấm người Hồi giáo

VTV.vn - Một thẩm phán Mỹ đã ra phán quyết khẳng định ông bà và người thân của những người sinh sống tại Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Donald Trump.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước