Người dũng cảm chỉ điểm khủng bố IS

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/08/2017 21:07 GMT+7

VTV.vn - Anh Masoud Aqil, một người tị nạn đến từ Iraq, phát hiện ra rằng, rất nhiều đối tượng xấu đang tuyên truyền tư tưởng cực đoan trong những tại tị nạn ở nước Đức.

Theo số liệu của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, chỉ tính riêng trong năm 2016, hơn 1 triệu người di cư đã tới và tìm cách cư trú tại Đức. Bên cạnh những người di cư vì mong muốn được ổn định cuộc sống tại châu Âu thì có không ít đối tượng cực đoan, mang theo âm mưu khủng bố cũng trà trộn vào dòng người tị nạn. Lực lượng an ninh rất khó tiếp cận những đối tượng này. Chính vì vậy vai trò chỉ điểm kẻ xấu của những người tị nạn là rất quan trọng.

Dành nhiều giờ lướt mạng xã hội và tìm ra những nội dung kích động bạo lực, anh Masoud Aqil, một người tị nạn đến từ Iraq, phát hiện ra rằng, rất nhiều đối tượng xấu đang tuyên truyền tư tưởng cực đoan trong những tại tị nạn ở nước Đức.

Anh Masoud Aqil, người chỉ điểm đối tượng khủng bố cho biết: "Tôi gặp rất nhiều người tự nhận mình là người di cư nhưng thực tế không phải. Vì tôi đã theo dõi tài khoản của họ trên mạng xã hội như Facebook và Twitter".

Masoud là một trong số ít những người dám chỉ mặt đối tượng cực đoan. Sự căm thù khủng bố đến từ khi anh Masoud còn ở quê nhà. Anh bị IS bắt cóc làm con tin và tra tấn trong suốt 8 tháng. Masoud vẫn còn rùng mình khi nhớ về những ngày tháng đen tối ấy.

Cảnh báo về nguy cơ kẻ khủng bố trà trộn vào dòng người tị nạn châu Âu đã được phát đi từ lâu. Tuy nhiên để phát giác được những đối tượng này là cả một vấn đề.

Ông Jan Kizilhan, nhà tâm lý học chia sẻ: "Đây là những kẻ có học thức, nắm những vị trí cấp cao trong các tổ chức khủng bố và cũng là những kẻ nguy hiểm nhất. Chúng hiểu rất rõ về văn hóa phương Tây, khiến chúng ta hoàn toàn tin tưởng. Cùng lúc đó, chúng bí mật tìm cách chế tạo bom, để giết tất cả mọi người".

Với vỏ bọc hoàn hảo, lực lượng an ninh không thể nào tiếp cận bằng phương pháp thông thường. Chính vì vậy, vai trò chỉ điểm kẻ xấu của những người tị nạn như anh Massoud là rất quan trọng. Trải qua nhiều thăng trầm, Massoud sẽ kể lại câu chuyện cuộc đời mình trong một cuốn sách, được phát hành tại Đức vào cuối tháng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước