Người tiêu dùng trẻ không còn "mê" xe ô tô

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/09/2017 20:24 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Với lực lượng tiêu dùng là những người trẻ, họ coi việc sở hữu xe ô tô không còn hấp dẫn.

Từ khoảng giữa thế kỷ trước, những năm 1950, người Mỹ và người phương Tây nói chung chìm đắm tình yêu với ngành công nghiệp ô tô. Lên 18 tuổi, đỗ bằng lái và sở hữu một chiếc xe là dấu mốc trong cuộc đời. Tới nay, hơn nửa thế kỷ sau, ngành công nghiệp xe cộ vẫn phát triển mạnh mẽ, nhưng lại đang chứng kiến một hiện tượng lạ.

Theo một nghiên cứu của các nhà kinh tế Mỹ, quan điểm người tiêu dùng trong việc sở hữu xe cộ đang thay đổi. Với lực lượng tiêu dùng là những người trẻ, hay còn gọi là millenials, họ coi việc sở hữu xe ô tô không còn hấp dẫn.

Theo nghiên cứu của Đại học Michigan (Mỹ), vào năm 1983, 95% người ở độ đuổi 25 - 29 có bằng lái xe. Tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 85% vào năm 2008.

Ở nhóm tuổi trẻ hơn, 18 tuổi, tỷ lệ này còn giảm rõ rệt hơn. Số liệu mới nhất, vào năm 2016, giới trẻ, từ 18 - 29 tuổi ở Mỹ có tỷ lệ sở hữu bằng lái chỉ xấp xỉ 50%.

Hiện nay, 57% các hộ gia đình của Mỹ sở hữu 2 xe ô tô hoặc nhiều hơn, con số này sẽ giảm còn 43% trong 10 năm nữa và sẽ tiếp tục giảm.

Chi 1,3 triệu USD để sở hữu xe mui trần nhanh chạy nhất thế giới Chi 1,3 triệu USD để sở hữu xe mui trần nhanh chạy nhất thế giới

VTV.vn - Xe mui trần chạy nhanh nhất thế giới Hennessey Venom GT Spyder sẽ được tung ra thị trường với giá 1,3 triệu USD.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước