Nguy cơ bùng phát dịch sốt vàng da tại châu Phi

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 18/08/2016 15:57 GMT+7

Một cậu bé được tiêm vaccine sốt vàng ở Congo. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bệnh sốt vàng da ở châu Phi có nguy cơ bùng phát thành đại dịch và lan rộng ra toàn thế giới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 17/8 cảnh báo bệnh sốt vàng da ở châu Phi, nhất là tại Angola và Cộng hòa dân chủ Congo, có nguy cơ bùng phát thành đại dịch tại châu Phi, châu Á và lan rộng ra toàn thế giới.

Hiện đã có hàng nghìn bệnh nhân mắc căn bệnh nguy hiểm này, đặc biệt tại Angola và Cộng hòa dân chủ Congo. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, kể từ khi bệnh dịch bùng phát hồi đầu tháng 12 năm ngoái đến nay đã có gần 200 người tử vong tại hai quốc gia châu Phi này.

WHO cho biết bệnh sốt vàng da lây truyền qua đường muỗi đốt, có thể bùng phát thành đại dịch tại châu Phi, sau đó lây lan sang châu Á, do hiện có hàng nghìn người Trung Quốc đang làm việc tại các dự án cơ sở hạ tầng, đường giao thông, khai khoáng ở châu Phi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước