Nhà hát Bataclan Paris mở cửa trở lại

Hồng Quang (Phóng viên VTV thường trú tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 13/11/2016 10:58 GMT+7

VTV.vn - Tối 12/11, nhà hát Bataclan tại thủ đô Paris đã mở cửa trở lại, sau đúng một năm kể từ khi xảy ra vụ khủng bố làm chấn động nước Pháp.

90 người đã bị bắn chết trong nhà hát vào đêm 13/11 năm ngoái, hàng trăm người bị thương, khi một nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan tấn công nhà hát giữa một buổi biểu diễn nhạc rock.

Nhà hát Bataclan được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt từ ngoài vào trong trong buổi biểu diễn đêm 12/11. 21h, buổi hòa nhạc mới bắt đầu nhưng khán giả được thông báo phải tới từ trước 2 tiếng, do các thủ tục an ninh làm mất nhiều thời gian. Trong số 1.500 khán giả, khoảng 500 người là người thân của 90 nạn nhân thiệt mạng tại đây.

Ca sĩ Sting đã biểu diễn trong khoảng một tiếng. Các bài hát đều mới viết và lấy cảm hứng từ những sự kiện bi thảm nhưng thể hiện dưới giai điệu mạnh mẽ của nhạc rock. Toàn bộ tiền thu được từ bán vé sẽ được chuyển cho 2 quỹ vì nạn nhân của vụ khủng bố năm ngoái.

Một tấm biển đồng tưởng niệm sẽ được gắn vào trưa 13/11 trên hàng rào công viên cạnh nhà hát Bataclan.

Trong suốt ngày 13/11, một loạt lễ tưởng niệm sẽ diễn ra tại các địa điểm, ngày này năm ngoái đã là mục tiêu của khủng bố: sân vận động Stade de France, quán cà phê Le Carillon, nhà hàng Le Petit Cambodge và cuối cùng là tại nhà hát Bataclan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước