Nhà Trắng xác nhận ông Donald Trump sẽ gặp ông Kim Jong-un

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/03/2018 09:09 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: CNN)

VTV.vn - Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 8/3 nêu rõ: "Tổng thống Trump sẽ chấp nhận lời mời gặp ông Kim Jong-un tại một địa điểm và thời gian sẽ được xác định".

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 8/3 nêu rõ: "Tổng thống Trump đánh giá cao những phát biểu tốt đẹp của phái đoàn Hàn Quốc và Tổng thống Moon Jae-in. Tổng thống Trump sẽ chấp nhận lời mời gặp ông Kim Jong-un tại một địa điểm và thời gian sẽ được xác định".

Người phát ngôn trên cũng nhấn mạnh Mỹ hướng tới phi hạt nhân hóa Triều Tiên, song trong thời gian này tất cả các lệnh trừng phạt và sức ép tối đa với Triều Tiên vẫn được duy trì.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên đã đồng ý gặp nhau và cuộc gặp sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng sau cuộc gặp với Tổng thống Trump và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R McMaster, Giám đốc Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết, ông Trump nói rằng ông chấp nhận lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un "gặp nhau vào thời gian sớm nhất có thể".

Theo đặc phái viên Chung Eui-yong, ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ về việc Triều Tiên tuyên bố sẽ kiềm chế tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa, cũng như ghi nhận rằng các cuộc tập trận định kỳ Mỹ - Hàn cần phải được tiếp tục. Đáp lại, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào tháng 5.

Ông Chung Eui-yong nêu rõ cùng chung với quan điểm với Tổng thống Trump, Hàn Quốc lạc quan về việc duy trì tiến trình ngoại giao hướng tới một giải pháp hòa bình, đồng thời nhấn mạnh việc gây sức ép đối với Triều Tiên sẽ được duy trì cho đến khi Bình Nhưỡng có những hành động cụ thể đi kèm với cam kết. Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon và ông Chung Eui-yong đã tới Washington sáng 8/3 để trao đổi với giới chức Mỹ về lập trường của Triều Tiên đối với khả năng đàm phán trong tương lai với Washington và triển vọng Bình Nhưỡng ngưng các vụ thử hạt nhân.

Phản ứng trước diễn biến trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nhấn mạnh Triều Tiên cần cam kết từ bỏ hoàn toàn phát triển hạt nhân nhằm hướng tới các cuộc đối thoại ý nghĩa với Bình Nhưỡng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước