Nhật Bản - Anh đối phó với các mối đe dọa an ninh

Đức Cường - Hồng Khang (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 31/08/2017 20:52 GMT+7

VTV.vn - Chiều ngày 31/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Theresa May hiện đang có chuyến thăm Tokyo, Nhật Bản.

Trọng tâm cuộc hội đàm là tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và bảo đảm tự do, an toàn hàng hải trên Biển Đông, Biển Hoa Đông.

Trong một động thái hiếm có, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã mời người đồng cấp Anh Theresa May tới tham dự phiên họp đặc biệt của Hội đồng an ninh quốc gia Nhật Bản.

Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng việc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản là hành động đe dọa nghiêm trọng chưa từng thấy và không thể chấp nhận được. Hai nước nhất trí sẽ phối hợp gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, đồng thời thiết lập cơ chế trao đổi thông tin về Triều Tiên.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng nêu quan ngại về vấn đề an toàn hàng hải trên Biển Hoa Đông và Biển Đông, cũng như sự cần thiết đảm bảo thông suốt tuyến đường hàng hải nối Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cuộc hội đàm thượng đỉnh Nhật - Anh diễn ra ngày hôm nay là một động thái quan trọng giúp Nhật Bản tìm kiếm sự ủng hộ lớn hơn của cộng đồng quốc tế trong cả hai vấn đề mà nước này đặc biệt quan tâm, đó là giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và đảm bảo tự do, an toàn hàng hải trên các vùng biển quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước