Nhật Bản chính thức giải tán Hạ viện

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/09/2017 17:36 GMT+7

VTV.vn - Ngày 28/9, Nhật hoàng Akihito đã chính thức tuyên bố giải tán Hạ viện theo đề nghị của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra cuối tháng 10.

Động thái giải tán Hạ viện được cho là nhằm đảm bảo một kết quả thắng lợi cho đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe trong cuộc tổng tuyển cử sớm trong bối cảnh các đảng đối lập chưa sẵn sàng cho bầu cử.

Hạ viện Nhật Bản khóa tới sẽ có 465 ghế và đảng LDP cầm quyền hướng đến mục tiêu giành đa số quá bán 233 ghế. Tuy nhiên, LDP cũng hy vọng có thể giữ được thế đa số tuyệt đối 2/3 ghế Hạ viện như hiện nay, nhằm tạo lợi thế cho việc sửa đổi Hiến pháp.

Hạ viện Nhật Bản phê chuẩn dự luật chống khủng bố Hạ viện Nhật Bản phê chuẩn dự luật chống khủng bố

VTV.vn - Hôm qua (23/5), Hạ viện Nhật Bản đã thông qua một dự luật nhằm trấn áp những đối tượng lên kế hoạch khủng bố và các tội phạm có tổ chức khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước