Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi bầu cử sớm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/09/2017 17:41 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: EPA)

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo sẽ giải tán Quốc hội vào ngày 28/9 tới để tiến hành bầu cử sớm.

Quyết định tiến hành bầu cử sớm của Thủ tướng Bản Shinzo Abe được đưa ra vào thời điểm tỷ lệ ủng hộ dành cho nội các của ông đang gia tăng trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây.

Ông Abe muốn giải tán Hạ viện ngay khi bắt đầu phiên họp Quốc hội bất thường được triệu tập vào ngày 28/9 tới mà không đưa ra bài phát biểu về chính sách.

Dự kiến, chiến dịch tranh cử chính thức sẽ bắt đầu ngày 10/10 và cuộc bầu cử sẽ diễn ra ngày 22/10. Ngoài ra, Thủ tướng Abe cũng dự kiến thông báo gói chi tiêu cho chương trình an ninh xã hội trị giá khoảng 18 tỷ USD với trọng tâm là giáo dục và chăm sóc trẻ em.

Thủ tướng Shinzo Abe để ngỏ khả năng bầu cử sớm, tương lai nào cho Nhật Bản? Thủ tướng Shinzo Abe để ngỏ khả năng bầu cử sớm, tương lai nào cho Nhật Bản?

VTV.vn - Trong một động thái bất ngờ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã để ngỏ khả năng giải tán quốc hội và tiến hành tổ chức bầu cử sớm tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước