Nhật Bản ghi nhận số lượng trẻ sơ sinh thấp kỷ lục trong năm 2017

Theo VOV-Thứ bảy, ngày 23/12/2017 21:30 GMT+7

Số lượng trẻ sơ sinh tại Nhật Bản năm 2017 thấp hơn 4% so với năm 2016. Ảnh: Getty.

VTV.vn - Số lượng trẻ sơ sinh tại Nhật Bản năm 2017 thấp hơn 4% so với năm 2016 và là mức thấp nhất kể từ khi nước này bắt đầu thu thập dữ liệu về dân số.

Bộ Y tế Nhật Bản ngày 22/12 cho biết, số trẻ được sinh ra tại quốc gia này trong năm nay vào khoảng 941.000 em. Đây là mức thấp nhất kể từ khi số liệu này được ghi nhận cách đây hơn 1 thế kỷ.

Điều này cho thấy Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng già hóa và sụt giảm dân số diễn ra nhanh chóng.

Số lượng trẻ sơ sinh tại Nhật Bản thấp hơn khoảng 4% so với năm 2016 và là mức thấp nhất kể từ khi chính phủ nước này bắt đầu thu thập dữ liệu về dân số năm 1899. Theo Bộ y tế Nhật Bản, tỉ lệ sinh thấp là do sự sụt giảm liên tục về số lượng nữ giới trong độ tuổi sinh đẻ từ 25-39 tuổi.

Nhật Bản có dân số khoảng 125 triệu người, không bao gồm người nước ngoài. Để thúc đẩy dân số gia tăng, trong nhiều năm qua, chính phủ Nhật Bản đã thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích các gia đình sinh đẻ, tuy nhiên chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Theo số liệu công bố hồi tháng 7 vừa qua, số người già từ 65 tuổi trở lên tại Nhật Bản chiếm tỉ lệ cao nhất 27,2% tổng dân số, trong khi những người từ 14 tuổi trở xuống ở mức thấp kỷ lục là 12,7 %.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước