Thư viện chân giả - Tiếp sức cho người khuyết tật ở Nhật Bản

Ban Thời sự, icon
09:13 ngày 18/10/2017

VTV.vn - Nhằm giúp người khuyết tật phát huy khả năng của mình và thuận tiện hơn trong cuộc sống, một thư viện chân giả đã ra đời ở Tokyo, Nhật Bản.

Những chiếc chân giả thông thường giúp cho người khuyết tật thuận tiện hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, hạn chế về mặt thiết kế lại khiến chúng không giúp ích nhiều cho những người khuyết tật có đam mê với các môn thể thao đòi hỏi sự vận động mạnh. Những chiếc chân giả chuyên biệt lại có mức giá vượt quá khả năng của nhiều người. Vì lí do này, một nơi đặc biệt dành cho những người khuyết tật đã ra đời ở Tokyo, Nhật Bản.

Tại thư viện chân giả ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, người ta có thể thuê 1 trong 24 mẫu chân giả, với mức phí là 1.000 Yen, khoảng gần 200.000 đồng/ngày.

Em Haruta Saito, 10 tuổi, bị mất chân phải 8 năm trước đây. Em có niềm đam mê với thể thao, đặc biệt là môn điền kinh. Dù khiếm khuyết ở chân không làm giảm khát vọng trở thành vận động viên Paralympic của Saito, nhưng hạn chế của những chiếc chân giả thông thường đã từng khiến em nản lòng.

Loại chân giả mà Saito đang đeo có thiết kế uốn cong và thường làm bằng sợi cacbon, nhẹ và linh động cho người chạy. Giá của chúng có thể lên tới hàng ngàn USD, một rào cản chính khiến ít người trang bị chúng, ngoại trừ các vận động viên chuyên nghiệp.

Xiborg, công ty đứng đằng sau thư viện chân giả, còn xây một đường chạy dành cho những người khuyết tật muốn thử đôi chân mới. Cách làm này được ca ngợi là đã đánh thức niềm đam mê của những người khuyết tật.

Chân giả đi giày cao gót cho phụ nữ khuyết tật Chân giả đi giày cao gót cho phụ nữ khuyết tật

VTV.vn - Các sinh viên từ đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã phát triển loại chân giả mang tên “Prominence” dành riêng cho những chị em phụ nữ bị khuyết tật.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục