Nhật Bản giáo dục văn hóa giao thông từ tuổi mẫu giáo

Đức Cường (phóng viên thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ bảy, ngày 31/12/2016 10:21 GMT+7

VTV.vn - Những người Nhật Bản được giáo dục về luật lệ giao thông ngay từ độ tuổi còn nhỏ khi được gửi vào các trường mẫu giáo hoặc nhà trông giữ trẻ.

Năm 2015, ở Nhật Bản có 4.117 người thiệt mạng do tai nạn giao thông, giảm đáng kể so với con số kỷ lục 16.700 người năm 1970. Có sự cải thiện này phần lớn là nhờ các chương trình giáo dục giao thông rộng khắp và chính phủ áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh tay với những người lái xe say rượu. Những người lái xe trong trạng thái say rượu sẽ bị tước bằng lái và phạt tiền lên tới 6.500 USD.

Ở một quốc gia có tới hơn 120 triệu người và mật độ dân số cao như Nhật Bản, con số 4.100 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông hàng năm là rất thấp, cho thấy sự thành công của các chương trình xây dựng văn hoá giao thông được tiến hành kiên trì trong hàng chục năm. Chính phủ Nhật Bản đang hướng đến mục tiêu đưa nước này trở thành quốc gia an toàn giao thông nhất thế giới và giảm hơn nữa số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước