Nhật Bản hạ tuổi trưởng thành xuống 18 tuổi

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/05/2018 06:59 GMT+7

Các cô gái Nhật Bản trong trang phục kimono truyền thống tham dự ngày lễ trưởng thành. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật hạ tuổi trưởng thành từ 20 tuổi xuống 18 tuổi. Theo đó, thanh niên 18, 19 tuổi được phép kết hôn mà không cần sự đồng ý của cha mẹ.

Động thái này nhằm thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào các hoạt động xã hội trong bối cảnh dân số Nhật Bản đang lão hóa nhanh.

Với việc hạ tuổi trưởng thành xuống 18 tuổi, 22 luật liên quan khác cũng có sự sửa đổi như luật quy định về quốc tịch và hộ chiếu.

Tuy nhiên, những luật hiện hành liên quan tới việc cấm thanh niên dưới 20 tuổi uống rượu, hút thuốc và đánh bạc sẽ vẫn được duy trì.

Các sửa đổi này sẽ có hiệu lực vào tháng 4/2022.

Ngân hàng Nhật Bản tìm cách sinh tồn trước tình trạng già hóa dân số Ngân hàng Nhật Bản tìm cách sinh tồn trước tình trạng già hóa dân số Kinh tế Nhật Bản chịu ảnh hưởng trực tiếp từ già hóa dân số Kinh tế Nhật Bản chịu ảnh hưởng trực tiếp từ già hóa dân số Làng bù nhìn - Câu chuyện về tình trạng già hóa dân số tại Nhật Bản Làng bù nhìn - Câu chuyện về tình trạng già hóa dân số tại Nhật Bản

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước