Nhật Bản ký kết mua 400 tên lửa Tomahawk của Mỹ

Đàm Linh (Theo AP, Defensenews)-Thứ sáu, ngày 19/01/2024 20:21 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản vừa ký một thỏa thuận với Mỹ mua 400 tên lửa tầm xa Tomahawk nhằm tăng cường khả năng quân sự để đối phó với các mối đe dọa an ninh khu vực.

Thương vụ ký kết giữa Nhật Bản và Mỹ trị giá 2,35 tỷ USD. Những tên lửa này có thể được phóng từ tàu chiến và tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 1.600 km. Lễ ký giữa hai bên diễn ra ngày 18/1 tại Tokyo trong bối cảnh Tokyo tăng cường khả năng quân sự để đối phó với các mối đe dọa an ninh khu vực. Lễ ký kết có sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara và Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản Rahm Emanuel cùng các quan chức quân sự và dân sự của cả hai nước. Hợp đồng gồm 200 quả Tomahawk Block IV, 200 quả Tomahawk Block V và 14 hệ thống kiểm soát vũ khí Tomahawk chiến thuật cùng các dịch vụ và vật phẩm hỗ trợ, đào tạo, bảo trì, phụ tùng, các dịch vụ và vật phẩm phụ trợ khác.

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel cho biết việc huấn luyện nhân sự Nhật Bản dùng tên lửa Tomahawk sẽ bắt đầu vào tháng 3/2024.

Nhật Bản ký kết mua 400 tên lửa Tomahawk của Mỹ - Ảnh 1.

Lễ ký kết giữa Nhật Bản và Mỹ về việc mua 400 tên lửa Tomahawk của Mỹ (Ảnh: AP)

Washington có quy định hạn chế rất nghiêm ngặt đối với việc bán tên lửa Tomahawk - loại tên lửa hành trình vốn là một trong những vũ khí chủ lực của quân đội Mỹ. Tên lửa này chỉ bán cho các đồng minh và đối tác thân thiết. Nhật Bản đã tiếp cận Mỹ một cách không chính thức về việc mua vũ khí này vào năm 2013, nhưng được cho là bị Mỹ từ chối.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara hồi tháng 12/2023 công bố quyết định đẩy nhanh việc triển khai tên lửa Tomahawk và tên lửa đất đối hạm lớp 12 do Nhật Bản sản xuất, bắt đầu từ năm tài chính 2025, trước 1 năm so với kế hoạch ban đầu.

Chính phủ Nhật Bản nói quốc gia này đang phải đối mặt với môi trường an ninh "nghiêm trọng nhất" kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2 vì các mối đe dọa từ Trung Quốc và Triều Tiên khiến nước này phải tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ, Úc, Anh và các quốc gia thân thiện khác.

Tháng trước, Nội các Nhật Bản đã phê duyệt ngân sách quốc phòng 56 tỉ USD, mức cao kỷ lục, cho năm tài chính tới. Nước này cũng dự kiến tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP theo tiêu chuẩn của NATO vào năm 2027.

Nhật Bản tăng gấp đôi quỹ cứu trợ khẩn cấp Nhật Bản tăng gấp đôi quỹ cứu trợ khẩn cấp Va chạm máy bay tại Nhật Bản do tuyết rơi dày Va chạm máy bay tại Nhật Bản do tuyết rơi dày Tăng thiệt hại về người do động đất ở Nhật Bản Tăng thiệt hại về người do động đất ở Nhật Bản

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước