Va chạm máy bay tại Nhật Bản do tuyết rơi dày

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ tư, ngày 17/01/2024 13:05 GMT+7

Một phần cánh của máy bay Korean Air (bên trái) và máy bay Cathay Pacific (bên phải) được nhìn thấy sau vụ va chạm tại sân bay New Chitos, ngày 16/1. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chiều 16/1, một vụ va chạm máy bay đã xảy ra tại sân bay New Chitose ở tỉnh Hokkaido của Nhật Bản, trong điều kiện tuyết rơi dày đặc.

Đây là sự cố hàng không thứ hai ở Nhật Bản chỉ trong vòng 2 tuần.

Reuters đưa tin, vụ việc xảy ra khi một chiếc xe vận chuyển đang đẩy máy bay của hãng Korean Air, chở theo 289 người, ra đường băng để cất cánh thì bị trượt bánh do tuyết trên mặt đất. Cánh trái của máy bay Korean Air đã bị kẹp vào cánh phải máy bay của hãng Cathay Pacific, khi đang dừng đỗ trên đường băng.

Đại diện hãng hàng không Korean Air xác nhận, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 17h35 ngày 16/1 (tức 15h35 theo giờ Việt Nam), trong khi chiếc máy bay chở theo 298 người đang được phương tiện mặt đất của bên thứ ba đẩy lùi để chuẩn bị khởi hành.

Tuy nhiên phương tiện mặt đất bị trượt do tuyết rơi dày, từ đó khiến cánh chiếc A330 của Korean Air va chạm với đuôi chiếc máy bay của Cathay Pacific.

"Lúc đó máy bay của chúng tôi đang đứng yên và trên máy bay cũng không có hành khách hay các thành viên phi hành đoàn", đại diện Hãng hàng không Cathay Pacific cho biết.

Va chạm máy bay tại Nhật Bản do tuyết rơi dày - Ảnh 1.

Tuyết bao phủ sân bay New Chitose. (Ảnh: AP)

Các báo cáo ban đầu cho thấy không ghi nhận thương tích nào liên quan tới các hành khách hoặc phi hành đoàn trong vụ va chạm máy bay, toàn bộ 298 người trên chiếc A330 của Korean Air đều an toàn. Cả hai hãng hàng không trên đều không công bố thiệt hại.

Tuy nhiên, theo đoạn phim từ Đài Phát thanh - Truyền hình công cộng Nhật Bản (NHK), phần cánh chiếc máy bay của Korean Air bị hỏng nhẹ, phần cánh và đuôi chiếc máy bay của Cathay Pacific cũng bị hư hại.

Đài Phát thanh Văn hóa Hokkaido đưa tin, lực lượng cứu hỏa sân bay đã có mặt ngay sau vụ tai nạn nhưng không có phát hiện rò rỉ nhiên liệu hay hỏa hoạn.

Tỉnh Hokkaido đang phải hứng chịu đợt không khí lạnh trong những ngày gần đây với cảnh báo tuyết rơi dày đặc tại một số thành phố. Theo giới chức địa phương, 46 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 16/1 do tuyết rơi dày.

Trước đó, hôm 2/1, chiếc Airbus A350 chở theo 379 người của hãng hàng không Japan Airlines đã bốc cháy dữ dội sau khi va chạm với một máy bay tuần duyên MA72 tại sân bay Haneda ở Tokyo.

Vụ va chạm khiến 5 trong 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tuần duyên thiệt mạng.

Va chạm máy bay tại Nhật Bản do tuyết rơi dày - Ảnh 2.

Cánh trái của máy bay Korean Air kẹp vào cánh đuôi bên phải của máy bay Cathay Pacific. (Ảnh: AP)

Trước đó, giới chức quản lý sân bay đã thông báo về việc nhiều chuyến bay tại đây bị hoãn và bị hủy do tuyết rơi dày.

Sự việc diễn ra chỉ hai tuần sau khi một máy bay chở khách của hãng Japan Airlines va phải một máy bay của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản tại sân bay Haneda ở Tokyo, khiến 5 người của lực lượng tuần duyên thiệt mạng.

Do ảnh hưởng sau vụ va chạm này và tuyết rơi dày đặc, hơn 46 chuyến bay đi và đến sân bay New Chitose đã bị hủy.

Thêm 200 chuyến bay nội địa bị hủy do vụ va chạm máy bay ở sân bay Haneda Thêm 200 chuyến bay nội địa bị hủy do vụ va chạm máy bay ở sân bay Haneda Sân bay Haneda hoạt động trở lại sau vụ va chạm máy bay Sân bay Haneda hoạt động trở lại sau vụ va chạm máy bay Nhật Bản ban hành biện pháp an toàn khẩn cấp sau vụ va chạm máy bay ở Haneda Nhật Bản ban hành biện pháp an toàn khẩn cấp sau vụ va chạm máy bay ở Haneda

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước