Nhật Bản: Nở rộ trường đào tạo người điều khiển máy bay không người lái

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/05/2018 08:51 GMT+7

VTV.vn - Tại Nhật Bản, 1 năm qua, số lượng trường đào tạo người điều khiển máy bay không người lái đã tăng gấp 3 lần, từ 43 trường lên 154.

Không phải ai cũng có thể điều khiển một chiếc máy bay không người lái một cách hiệu quả. Hiệp hội Máy bay không người lái Nhật Bản khẳng định, cho tới năm 2020, nước này cần tới 140.000 người điều khiển máy bay không người lái, trong khi hiện nay ước tính cả nước mới chỉ có hơn 10.000 chuyên gia được cấp chứng chỉ. 

Theo số liệu của Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản, trong vòng 1 năm qua, số lượng trường đào tạo người điều khiển máy bay không người lái đã tăng gấp 3 lần, từ 43 trường lên 154. Một khóa học thường kéo dài 4 ngày, với chi phí từ 200.000-300.000 Yen.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước