Nhật Bản: Nước sông ô nhiễm sau đợt phun trào núi lửa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/04/2018 16:48 GMT+7

VTV.vn - Tại một địa điểm cách núi lửa Ioyama 6km, giới chức địa phương đã phát hiện lượng thạch tín (asen) trong nước của sông Nagaegawa vượt 200 lần giới hạn cho phép.

Nước từ con sông Nagaegawa, tỉnh Miyazaki của Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm do ảnh hưởng bởi đợt phun trào của núi lửa Ioyama hồi đầu tháng này.

Tại một địa điểm cách núi lửa Ioyama 6km, giới chức địa phương đã phát hiện lượng thạch tín (asen) trong nước của sông Nagaegawa vượt 200 lần giới hạn cho phép. Bốn chất độc hại khác, trong đó có chất cadimi, cũng đang vượt quá giới hạn cho phép.  

Hiện nước từ con sông không được sử dụng để làm nước uống. Tuy nhiên, các quan chức địa phương vẫn khuyến cáo người dân không nên uống nước giếng hoặc nước suối dọc theo dòng sông, do nguy cơ nguồn nước ngầm cũng bị ô nhiễm bởi các chất độc hại. Bên cạnh đó, các quan chức Nhật Bản cũng yêu cầu nông dân địa phương không sử dụng nước sông phục vụ cho ngành nông nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước